Pháp luật

Sắp xét xử 4 cựu sĩ quan Học viện Quân y liên quan đến vụ Việt Á

Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội sẽ đưa 4 cựu sĩ quan Học viện Quân y ra xét xử trong vụ án Việt Á.

Phan Quốc Việt (trái) và Hồ Anh Sơn.

Ngày 18/12, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã ra quyết định sẽ đưa 7 bị cáo, trong đó có 4 cựu sĩ quan Quân đội ra xét xử trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến Công ty Việt Á và Học viện Quân y.

Các bị cáo sẽ được đưa ra xét xử ngày 27/12, tại Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội. Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là Trung tá Vũ Đức Việt, Thẩm phán Thượng tá Đoàn Thị Phương, Thẩm phán dự khuyết Thượng tá Đỗ Ngọc Bình.

Trong các bị cáo, có 2 người bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ; Hồ Anh Sơn, thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y.

Có 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Văn Hiệu, đại tá, cựu Trưởng phòng Trang bị Vật tư; Ngô Anh Tuấn, thiếu tá, Trưởng phòng Tài chính; Lê Trường Minh, thiếu tá, cựu Trưởng ban Hóa dược.

Hai bị cáo là người của Công ty Việt Á gồm: Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc Việt Á, bị truy tố về hành vi "vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định xét xử 38 bị cáo trong vụ án "Đưa – Nhận hối lộ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" tại Công ty Việt Á và một số bộ, ngành, địa phương.

Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á) bị truy tố 2 tội danh là “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN) bị truy tố cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

34 bị cáo tiếp theo lần lượt bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP