Trong nước

Phó thủ tướng: Luật Đầu tư công tiến bộ, sao giải ngân vẫn chậm?

Ông Vương Đình Huệ cho biết, mục tiêu của Chính phủ là giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2018.

Tại cuộc họp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư ngày 10/4 về giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đặt vấn đề, Luật Đầu tư công sửa đổi được đánh giá tiến bộ, chặt chẽ, siết chặt đầu tư công và khắc phục tình trạng rót vốn dàn trải, manh mún...

Tuy nhiên sau hơn 2 năm thực hiện, giao vốn cho các địa phương vẫn rất chậm. "Luật Đầu tư công tiến bộ sao giải ngân vẫn chậm?", ông đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, và yêu cầu Bộ cần "đánh giá những nguyên nhân vì sao chậm giải ngân vốn, tìm ra giải pháp khắc phục".

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ họp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư công ngày 10/4. Ảnh: Trần Thanh

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2018, Văn phòng Chính phủ đề xuất ra thêm Nghị quyết về đầu tư công. Song đây đã là giải pháp hữu hiệu gỡ nút thắt chậm giải ngân vốn hay chưa thì cần xét kỹ. Bởi, hai năm qua Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết về vấn đề này, tình hình thực tế chưa mấy cải thiện. "Với tư cách 'tham mưu trưởng', Bộ Kế hoạch & Đầu tư có suy nghĩ gì không?

Đánh giá Bộ Kế hoạch & Đầu tư có nhiều nỗ lực đổi mới, nhất là trong tư duy lãnh đạo, nhưng Phó thủ tướng lưu ý, tư duy này phải truyền tải được tới các cấp bên dưới. Ông cho biết sẽ đích thân đi kiểm tra về đầu tư công ở một số địa phương, bộ ngành sử dụng nhiều vốn đầu tư công như Hà Nội, TP HCM... và các bộ như Giao thông Vận tải, Y tế, Tài nguyên môi trường...

"Phải chỉ ra một số việc, các công trình chậm giải ngân để kiểm tra, phát hiện các vấn đề nhằm sửa đổi luật tốt nhất”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP