Cũng theo ông Vinh, đây là hoạt động thường niên do chùa Viên Quang thực hiện "với mong muốn cân bằng sinh thái là chính". Kinh phí thực hiện từ nguồn công đức của phật tử.
"Để tránh việc cá lươn vừa phóng sinh bị đánh bắt, nhà chùa cũng tuyên truyền người dân không nên đánh bắt gần địa bàn nơi phóng sinh", ông Vinh nói và cho hay sau lễ phóng sinh, các phật tử trở về chùa để làm lễ trồng cây.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho hay, chính quyền không dự lễ phóng sinh. "Việc phóng sinh cá, lươn là tốt nhưng mong đơn vị, cá nhân nên thông qua chính quyền để cùng phối hợp, kiểm định nguồn gốc cá, lươn đạt chất lượng tốt trước khi thả ra môi trường", ông Sơn nêu ý kiến.
Tác giả bài viết: Vân Oanh - Hải Bình
Nguồn tin: