Pháp luật

Pháp y tiếp cận, khai quật nơi phát hiện một phần thi thể người

Đơn vị pháp y đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm, khai quật khu vực phát hiện phần thi thể người ở một quán cà phê tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 4/12, sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân về việc phát hiện một phần thi thể dưới nền nhà, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh này phong tỏa, tiến hành cách ly và khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà số 48 đường Trường Chinh, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới.

Hiện trường nơi phát hiện phần thi thể người đã được lực lượng chức năng phong tỏa.

Theo tìm hiểu, nơi phát hiện phần thi thể trước đây là một phòng ngủ được ngăn cách bởi một bức tường với bên ngoài, hiện tại đã bị đập bỏ, tu sửa lại.

Vị trí nơi phát hiện một phần thi thể người (Ảnh: Pháp Luật Plus).

Theo ghi nhận của PV, hiện trường đã được lực lượng chức năng tiến hành căng bạt, che chắn kín phía bên ngoài ngôi nhà. Mặc dù trời mưa to, nhưng có rất đông người dân hiếu kì đến theo dõi vụ việc, tuy nhiên, ngoài lực lượng điều tra, người không liên quan không thể tiếp cận bên trong hiện trường.

Sáng cùng ngày, đơn vị pháp y đã có mặt tại hiện trường và bắt đầu tiến hành khám nghiệm, khai quật khu vực phát hiện phần thi thể.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 3/12, tại số nhà 48 đường Trường Chinh, nhóm công nhân đang tiến hành thi công đào, phá lớp nền nhà cũ để cải tạo thì phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra cách mặt đất khoảng 30cm.

Ngay lúc đó, công nhân đã dừng thi công và báo cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng.

Người dân hiếu kì đội mưa đến theo dõi sự việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới lập tức có mặt phong tỏa hiện trường.

Theo người dân sinh sống gần đó cho hay, mảnh đất này được chủ cho nhiều người thuê. Người gần đây nhất đã thuê căn nhà này trong khoảng 5 - 6 năm để làm quán cà phê bóng đá và vừa rời đi. Khi chủ nhà mới thuê tiếp, muốn cải tại, xây dựng lại nên gọi thợ đến làm thì phát hiện sự việc bất thường như trên.

Dư luận nghi ngờ bên dưới có thể còn có nguyên cả thi thể người, dựa vào mức độ phân hủy thì phần chân người đã bị chôn khoảng trên 6 -7 năm trước.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP