Pháp luật

Ông Trầm Bê không kháng cáo bản án 4 năm tù

TANDTPHCM hôm qua 3/9 xác nhận với Tiền Phong: trong thời hạn kháng cáo, ông Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) đã không kháng cáo bản án sơ thẩm trước đó.

Ông Trầm Bê hôm xử sơ thẩm. Ảnh: Tân Châu

TANDTPHCM hôm qua 3/9 xác nhận với Tiền Phong: trong thời hạn kháng cáo, ông Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) đã không kháng cáo bản án sơ thẩm trước đó.

Tại “đại án” Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB - giai đoạn 2), ngày 6/8, TAND TPHCM tuyên phạt ông Trầm Bê 4 năm tù.

Trong khi đó, ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) kháng cáo đề nghị thu hồi một số khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét. VNCB với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh; BIDV kháng cáo không đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm, cho rằng hơn 1.176 tỷ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II và gần 458 tỷ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân là vật chứng của vụ án nên tuyên thu hồi để trả lại cho VNCB; Ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) kháng cáo không đồng ý trả hơn 194 tỷ đồng cho VNCB…

Bản án ngày 6/8 của TAND TPHCM cũng tuyên phạt ông Phạm Công Danh 30 năm tù và ông Phan Huy Khang lãnh 3 năm tù; 43 đồng phạm còn lại nhận mức án từ 2 năm tù được hưởng án treo đến 10 năm tù.

Tác giả: TÂN CHÂU

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: Ông Trầm Bê ,kháng cáo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP