Trong nước

Ông Đoàn Thanh Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Ông Đoàn Thanh Sơn, sinh năm 1978, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Thanh Sơn được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)


Ngày 14/11, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đoàn Thanh Sơn, sinh năm 1978, thạc sỹ Quản lý kinh tế, đã từng đảm nhận nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn…

Hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn có Chủ tịch là ông Hồ Tiến Thiệu và 2 Phó Chủ tịch là các ông Dương Xuân Huyên, Lương Trọng Quỳnh.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt 84%. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt 92%.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xem xét, thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết cùng với giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp lần này là nội dung quan trọng.

Thông qua lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá kết quả công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, là cơ sở để cán bộ "tự soi, tự sửa" và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Vũ Văn Đạt

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP