Pháp luật

Nữ bị cáo chủ mưu vụ chém trùm giang hồ Quân “xa lộ” bị đề nghị án chung thân

Võ Thùy Linh bị cáo chủ mưu vụ án, sau khi đứng ra dàn xếp mâu thuẫn trong việc mua bán căn nhà 100 tỷ đồng trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 23/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Thùy Linh (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn), Lý Văn Tư (SN 1978), Hồ Thanh Phương (1986) và 10 đồng phạm về tội “Giết người”. Các bị cáo Lê Thị Tuyết (SN 1976, Giám đốc Công ty XNK Nông sản Quốc tế); Phạm Nhật Nam (SN 1997), Lê Tuấn Vũ (SN 1994) về tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa sáng 23/3.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Võ Thuỳ Linh phủ nhận việc chỉ đạo chém Quân "xa lộ", một giang hồ có số má, và cho rằng bản thân say xỉn nên không có chuyện gọi điện, nhắn tin chỉ đạo ai. Tuy không thừa nhận tội giết người nhưng Võ Thùy Linh đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại. Lý giải về việc trên, nữ bị cáo cho rằng vì… “tình người”.

Trái với lời khai của Linh, bị cáo Hồ Thanh Phương khai được Linh chỉ đạo chém Quân "xa lộ". Phương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Còn với bị cáo Lê Thị Tuyết, bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”, bị cáo Tuyết trình bày không nhờ Võ Thùy Linh đi giải quyết mâu thuẫn với ông Nguyễn Anh Trung (chủ căn nhà 100 tỷ đồng), dẫn đến vụ truy sát ông Mai Văn Quân. "Bị cáo không biết ông Quân là ai, cũng không biết ai đã đánh ông Quân", bị cáo Tuyết trình bày. Bị cáo Tuyết còn cho rằng sau khi vụ án xảy ra 5-10 ngày mới biết ông Quân bị sát hại.

Tuy nhiên Lý Văn Tư, khi đối chất tại tòa đã khai nhận rằng, thời điểm xảy ra sự việc được bà Tuyết nhờ đến nhà ông Nguyễn Anh Trung giúp Linh vì sợ Linh quậy phá, xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trước khi gây chuyện với ông Quân, Tư gọi cho bà Tuyết, nhưng không được nên gọi cho bị cáo Phạm Nhật Nam (con trai bà Tuyết). Tư trình bày, trước đó, bà Tuyết nói: “Lỡ chém chết ông Quân thì chị lo". Võ Thùy Linh cũng nói với cả nhóm: “Tụi em làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết…”…

Bị cáo Võ Thùy Linh bị đề nghị án chung thân.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND đã nêu quan điểm luận tội về hành vi của các bị cáo đồng thời đề nghị HĐXX tuyên phạt Võ Thùy Linh, được xác định là người có vai trò cầm đầu, mức chung thân; Hồ Thanh Phương: án chung thân; Lý Văn Tư: 20 năm tù; Nguyễn Tiến Minh Tài: 20 năm tù, Vương Vũ Hoàng: 20 năm tù Nguyễn Ngọc Thạch: 20 năm tù; Phan Thành Giàu: 16-18 năm tù; Nguyễn Hoàng Quân: 16-18 năm tù; Nguyễn Duy Khải: 16-18 năm tù; Đặng Quốc Duy: 12-14 năm tù; Lê Minh Tiến: 12-14 năm tù; Lê Võ Thành Phương: 16-18 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Thị Tuyết: từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù; Phạm Nhật Nam (con trai Tuyết) và Lê Tuấn Vũ bị đề nghị từ 2 – 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Cáo trạng xác định xuất phát từ mâu thuẫn mua bán nhà 100 tỷ đồng tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, Lê Thị Tuyết nhờ bị cáo Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết. Sau đó, nhóm này gọi thêm người cầm hung khí đến số 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, gặp Mai Văn Quân. Thấy Quân "xa lộ" đứng phía ngoài nên cả nhóm xông vào chém Quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong ngày 7/11/2019.

Quá trình điều tra, Linh không thừa nhận việc gọi người tới chém Quân, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, theo lời khai của các bị cáo và chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Linh có hành vi phạm tội.

Dự kiến ngày 28/3 HĐXX sẽ tuyên án.

Tác giả: Bùi Thanh - Phan Hồng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP