Pháp luật

'Nổ' là người quen của lãnh đạo tỉnh để lừa hơn 800 triệu đồng

Cao Văn Tú 'nổ' là người quen của lãnh đạo tỉnh Phú Yên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách giúp xin việc và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)

Ngày 11/4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Văn Tú (SN 1979, trú khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cao Văn Tú tại phiên tòa trực tuyến

Theo cáo trạng, năm 2020, Cao Văn Tú nợ tiền của nhiều người, mất khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác.

Tú đưa ra thông tin gian dối là Tú quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong tỉnh, có khả năng xin được vệc làm, chuyển công tác hoặc làm được GCNQSDĐ để những người có nhu cầu tin tưởng đưa tiền cho Tú.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Tú không thực hiện theo thỏa thuận mà chiếm đoạt sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với cách thức và thủ đoạn trên, từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2021, Tú đã có hành vi gian dối chiếm đoạt của 5 người, tổng cộng 855 triệu đồng.

Tác giả: THẾ MINH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP