Trong tỉnh

Những hộp sữa chứa 13kg ketamin qua đường hàng không

Ngày 22/9, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh mở rộng chuyên án mua bán trái phép 13kg ma túy ketamin qua đường hàng không.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) do 2 đối tượng Tăng Tiến Độ (SN 1993) trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành và đối tượng Thái Công Chính (SN 1984), quê quán xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, nơi ở hiện nay là huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cầm đầu.

Tăng Tiến Độ, Thái Công Chính.

Tang vật chuyên án.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính thường xuyên hoạt động lưu động, phạm vi hoạt động rộng, phương thức hoạt động rất kín kẽ, tinh vi.

Với việc sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h30 tối14/9, tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ thành công 2 đối tượng Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 13kg ma túy ketamin.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là liên kết với người Việt Nam thường trú tại các nước châu Âu để vận chuyển trái phép ma túy bằng đường hàng không về Việt Nam dưới hình thức trá hình là đóng ma túy vào các hộp sữa châu Âu có nhãn mác.

Tác giả: Hồng Hạnh – Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP