Xã hội

Nhiều vùng trên cả nước thời tiết xấu, cảnh báo ngập lụt

Miền Trung tiếp tục mưa lớn trong hôm nay (26/10), Nam Bộ đón triều cường kết hợp với mưa dông có thể gây ngập úng diện rộng. Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường.

Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (26/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa dông.

Trong đó các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa trong ngày phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 24/10 nên các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai (27/10), mưa lớn giảm dần.

Nam Bộ hôm nay bước vào đợt triều cường lớn trong năm, kéo dài đến 30/10. Đỉnh triều tại ven biển Nam bộ những ngày này duy trì trong khoảng từ 1 - 4 giờ và từ 13 - 17 giờ. Các khu vực trong đất liền đỉnh triều xuất hiện muộn hơn 1-3 giờ.

Nam Bộ đối mặt với ngập úng diện rộng do tác động của triều cường và mưa dông chiều nay. Ảnh: Hữu Huy.

Tại hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai, đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào hôm nay và ngày mai với mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,68-1,73m (cao hơn báo động III từ 0,08 –0,13m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ và 17-19 giờ.

Trong chiều nay, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Triều cường đạt đỉnh lúc tan tầm kết hợp với mưa dông vào chiều tối có thể gây ngập úng diện rộng tại vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, đặt biệt tại TPHCM.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, hôm nay chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu, lệch đông nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng đồng bằng và ven biển 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Tại Tây Nguyên, khu vực phía Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, khu vực phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP