Xã hội

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines hướng vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines đang hướng vào Biển Đông. Dự báo ngày 22-10, áp thấp vào Biển Đông, tuy nhiên ít có khả năng mạnh lên thành bão.

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h chiều 21-10, tâm áp thấp nhiệt đới đang cách đảo Luzon (Philippines) 230km về phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h chiều mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông của bắc Biển Đông. Cường độ áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20km. Đến 13h chiều 23-10, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía bắc, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm 21-10, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Nước dâng, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có sóng biển lớn, cao 3-5m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo từ chiều tối 21-10 đến sáng 23-10 ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 70-150mm, có nơi 250mm.

Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ chiều tối 21-10 đến sáng 23-10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP