Hình ảnh chụp từ đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình xuống đường đốt phá tại Tehran - Ảnh: AP |
Theo báo Newsweek, ngày 12-1 (giờ Mỹ), Bộ Ngoại giao Mỹ cùng đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran đã ban hành cảnh báo an ninh quy mô lớn, kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ đang có mặt tại Iran rời khỏi nước này ngay lập tức.
Mỹ hiện không có đại sứ quán hay lãnh sự quán tại Iran kể từ năm 1979. Đại sứ quán ảo (Virtual Embassy Tehran) được thiết lập nhằm cung cấp thông tin và các khuyến cáo cần thiết cho công dân Mỹ tại Iran, theo AFP.
Đại sứ quán ảo nhấn mạnh các cuộc biểu tình trên khắp Iran đang leo thang, các biện pháp an ninh được tăng cường, nhiều tuyến đường bị phong tỏa, giao thông công cộng gián đoạn và internet tiếp tục bị chặn.
"Công dân Mỹ cần chuẩn bị cho tình trạng mất kết nối kéo dài và cân nhắc rời Iran bằng đường bộ nếu điều kiện an toàn cho phép" - thông báo nêu rõ.
Do các chuyến bay bị hạn chế hoặc hủy bỏ, đại sứ quán ảo khuyến cáo công dân Mỹ rời Iran bằng đường bộ, đặc biệt qua Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cửa khẩu biên giới vẫn mở tính đến ngày 12-1.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Iran hiện vẫn nằm trong mức cảnh báo du lịch cao nhất - cấp độ 4 (không được đi lại).
Washington cảnh báo công dân Mỹ tại Iran đang đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện, tra tấn, giam giữ kéo dài và không được tiếp cận hỗ trợ lãnh sự.
Giới chức Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân không đến Iran vì bất kỳ lý do gì và yêu cầu những người đang có mặt tại đây phải rời đi ngay.
Washington cho biết đang theo dõi sát tình hình, song cũng cảnh báo công dân Mỹ không nên trông chờ vào khả năng hỗ trợ của chính phủ trong điều kiện hiện tại, khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn căng thẳng và tình trạng bất ổn tại Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran, đồng thời cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn tiếp theo, bao gồm cả phương án quân sự.
Trong khi Nhà Trắng cho biết Iran đã gửi một số tín hiệu đàm phán kín, giới lãnh đạo Tehran tiếp tục đưa ra những phát ngôn cứng rắn, đổ lỗi cho sự can thiệp từ bên ngoài và đe dọa trả đũa các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Tác giả: Tâm Dương
Nguồn tin: tuoitre.vn










