Trong tỉnh

Mưa đá trút xuống các xã của huyện biên giới Kỳ Sơn

Trận mưa đá bắt đầu xảy ra từ chập tối ngày 18/3 và kéo dài sau đó. Rất may các hạt đá không quá to nên hạn chế được thiệt hại...

Lượng đá trút xuống là khá lớn.

Sáng 19/3, xác nhận từ UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: Từ chiều tối ngày hôm qua, trên địa bàn xuất hiện mưa đá tại nhiều xã.

Theo đó, khoảng 19h ngày 18/3, trên địa bàn các xã Huồi Tụ, Bảo Thắng, Mường Lống, Phà Đánh...(Kỳ Sơn - Nghệ An) xuất hiện tình trạng mưa đá ồ ạt trút xuống. Trận mưa kéo dài khá lâu với lượng đá rơi khá lớn.

Nhiều người dân cho biết, đây là trận mưa đá có thời gian lâu nhất trong gần một thập niên lại nay. Rất may, kích thước đá không quá to, từ 1-3cm nên hạn chế thiệt hại cho bà con.

Một số cây bị gãy do mưa đá kéo dài.

Do thời điểm xuất hiện là chập tối nên chưa thể cập nhật, thống kê được thiệt hại. Huyện sẽ tích cực thống kê, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả - thông tin cho biết.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus

  Từ khóa: Nghệ An ,kỳ sơn ,mưa đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP