Trong nước

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND 2 tỉnh Phú Yên và Bình Thuận

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 18/11 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Tuấn Phong, để nghỉ công tác.

Tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật ông Lê Tuấn Phong bằng hình thức cảnh cáo. Việc kỷ luật này là thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Tuấn Phong (bên trái) và ông Trần Hữu Thế (Ảnh tư liệu).

Ngày 20/10, ông Lê Tuấn Phong có đơn xin thôi giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Đến ngày 4/11 vừa qua, 40/40 đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong.

Hiện tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận là ông Đoàn Anh Dũng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trong sáng 18/11, 44/46 đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI tham dự đã bỏ phiếu đồng ý bầu ông Đoàn Anh Dũng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong ngày 18/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1444/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hữu Thế.

Về trường hợp của ông Thế, vào ngày 21/9, Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Sau đó, ông Trần Hữu Thế đã viết đơn xin từ chức.

Về công tác nhân sự tại tỉnh Phú Yên, trong ngày 18/11, ông Tạ Anh Tuấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, được HĐND tỉnh Phú Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này. Trước đó, ông Tuấn được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP