Xã hội

Miền Bắc nắng mạnh trước khi đón gió mùa

Hôm nay và ngày mai (13-14/1), miền Bắc trải qua thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất lên tới 28-29 độ. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tạnh ráo, nắng đẹp.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Hà Nội sáng nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Miền Bắc tạnh ráo, nắng ấm trong hôm nay và ngày mai. Ảnh: Duy Phạm.

Dự báo từ ngày 15/1, nền nhiệt giảm dần ở các tỉnh miền Bắc. Từ chiều tối và đêm 15/1, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Không khí lạnh sau đó liên tục bổ sung khiến trời rét nhiều ngày sau đó.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ đêm 15-16/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn về, các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng đêm 15/1, có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ đêm 15-22/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng thời kỳ từ đêm 15-17/1 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 16/1 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP