Xã hội

Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Hôm nay (8/1), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng nhẹ. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Hà Nội hôm nay không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Miền Bắc trời rét kéo dài.

Dự báo từ mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông, miền Bắc chuyển sang trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Bình hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trời rét với nhiệt độ trong ngày dao động từ 18-22 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay nhiều mây, tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 26-29 độ.

Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Dự báo trong hai ngày tới (9-10/1), Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP