Xã hội

Mẹ đau đớn phát hiện thi thể 2 con nhỏ dưới ao tôm

Nghi có chuyển chẳng lành nên người mẹ ở tỉnh Bạc Liêu liền hô hoán cho mọi người, đồng thời nhảy xuống ao tôm thì đau đớn khi phát hiện thi thể 2 con.

Chiều 1-1, một lãnh đạo của UBND xã Vĩnh Hậu A, huyện Hoà Bình (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận trên đại bàn vừa xảy ra vụ 2 chị em ruột bị đuối nước. Nạn nhân là bé N.T.N.A (10 tuổi, học sinh lớp 4) và bé N.Đ.K (8 tuổi, học sinh 2).

Đại diện chính quyền địa phương đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình 2 cháu bé

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31-12, A. và K. cùng với một nhóm bạn trong xóm đến khu vực ao tôm phía sau nhà để chơi. Một lúc sau, bà N.C.N (37 tuổi, mẹ của 2 bé) đi tìm nhưng không thấy 2 con đâu.

Khi đến khu vực ao tôm, bà N. phát hiện 2 đôi dép nằm ở trên bờ. Nghi có chuyển chẳng lành nên bà N. liền hô hoán cho mọi người, đồng thời nhảy xuống ao tôm thì đau đớn khi phát hiện thi thể 2 con nằm phía dưới ao.

Gia đình 2 bé rất khó khăn khi cha và mẹ hàng ngày làm nghề đi biển. Hai bé là con lớn trong gia đình có 4 anh chị em.

Đại diện chính quyền địa phương hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình 2 cháu bé

Nhằm kịp thời chia sẽ trước những mất mát, đau thương của gia đình 2 chị em ruột bị đuối nước, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình để lo hậu sự.

Tác giả: Phúc Nguyên – Hồng Đào

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP