Pháp luật

Mâu thuẫn trên mạng, hàng chục thanh niên mang dao phóng lợn hẹn nhau hỗn chiến

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm Đỗ Nhất Sinh (SN 2005, ở tại thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm); Nguyễn Minh Quân (SN 2007); Hà Thành Vinh (SN 2005); Kiều Văn Thành (SN 2007); Đới Việt Linh (SN 2007); Chu Quang Đạt (SN 2007, cùng trú tại quận Long Biên); Phùng Viết Văn (SN 2001); Bùi Chí Kỳ (SN 2006, cùng trú tại Hưng Yên).

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đỗ Nhất Sinh và Nguyễn Minh Quân có mâu thuẫn cá nhân với đối tượng tên Thắng tài khoản Facebook có tên “Thắng Trần” (hiện chưa rõ nhân thân lai lịch).

Ngày 27/3, Sinh lên mạng xã hội Facebook nói chuyện với Thắng về việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Cả hai, sau đó đã hẹn gặp nhau vào lúc 23h ngày 27/3, tại khu đô thị Vihomes Riverside, Long Biên.

Tang vật của vụ án.

Về phần Sinh, đối tượng sau đó đã kể lại câu chuyện trên và rủ Quân cùng tham gia. Sinh và Quân hẹn địa điểm là khu vực đằng sau Trung tâm thương mại Aeon, thời gian là lúc 21h ngày 27/3 để cùng giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Thắng.

Đối tượng Sinh sau đó đã rủ thêm Kỳ, Quang, Văn, Cam Khánh Duy (SN 2003); Lê Anh Tuấn (SN 2005, cùng ở Gia Lâm); Phi; Vinh, Chu Quang Đạt (SN 2007, trú tại tỉnh Hưng Yên), đối tượng có một tiền án và bạn của Cam Khánh Duy (chưa rõ nhân thân lai lịch) để đi đánh nhau với nhóm của Thắng. Đối tượng Quân sau đó đã rủ Linh, Thành và Lưu Phong Đạt (SN 2006); Quách Thanh Hải (SN 2007, cùng ở Long Biên); Nguyễn Vinh Quang (SN 2006, ở Gia Lâm, Hà Nội); để đi đánh nhau với nhóm của Thắng.

Vào khoảng 21h ngày 27/3, nhóm của Sinh và Quân mang theo 48 vỏ chai thủy tinh, 2 con dao, 2 tuýp sắt có gắn dao phóng lợn, 1 tuýp sắt mài nhọn đầu. Riêng Sinh mang đi 3 tuýp sắt mài nhọn đầu và 1 con dao tông…

Sau đó, 30 đối tượng đi trên 15 xe máy với tốc độ cao, theo hướng Đàm Quang Trung đi Vinhomes Riverside Long Biên. Quá trình di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn thuộc phường Phúc Đồng, phường phúc Lợi… các đối tượng đã có hành vi điều khiển xe máy với vận tốc có lúc khoảng 70-80km/h, lạng lách, đánh võng, tay cầm tuýp sắt mài nhọn đầu, dao phóng lợn hàn tuýp sắt trong quá trình di chuyển, dàn hàng ngang gây ảnh hưởng xấu đến ANTT trên các tuyến phố

Quá trình truy tìm, Đội điều tra Tổng hợp phối hợp với Công an phường Sài Đồng đã bắt giữ Vinh và Đạt. Ngày 28/3, nhận thức được hành vi vi phạm, Vinh và Đạt đã viết đơn xin đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ngày 28/3, lần lượt các đối tượng Sinh, Quân, Văn, Kỳ, Linh và Thành đã đến trụ sở Công an phường Phúc Đồng đầu thú; đối tượng Quang đã đến khai báo sự việc trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Nhất Sinh, Nguyễn Minh Quân, Phùng Viết Văn, Bùi Chí Kỳ, Đới Việt Linh, Kiều Văn Thành, Hà Thành Vinh, Chu Quang Đạt về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP