Ngày 17-2, ThS-BS Vũ Trường Sơn, Giám đốc y khoa Bệnh viện FV, cho biết bệnh viện đang triển khai các chương trình tầm soát ung thư phổi giai đoạn sớm, giúp người bệnh tăng cơ hội điều trị thành công và tiết kiệm chi phí điều trị.
![]() |
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư phổi |
Ca bệnh mới nhất là ông V.V.M (73 tuổi), đến bệnh viện tầm soát ung thư phổi giai đoạn sớm vì đã hút thuốc lào 50 năm. Tại bệnh viện, sau khi thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, ông bị phát hiện ung thư phổi giai đoạn 1 khi có 1 khối u nhỏ 1,2cm.
Ngay sau đó, các bác sĩ hội chẩn, quyết định phẫu thuật nội soi cắt phân thùy phổi và nạo hạch cho ông. Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật ít xâm lấn giúp bảo tồn tối đa nhu mô phổi và giữ lại chức năng hô hấp.
Sau phẫu thuật, kết quả xét nghiệm tế bào cho thấy ông M. bị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 1. Phần cắt rộng ra quanh khối u cũng như các hạch trung thất được lấy ra khi xét nghiệm cho kết quả lành tính, không có dấu hiệu di căn.
Việc phát hiện sớm giúp cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, mang lại tỉ lệ sống lên đến 100%. Trong khi đó, nếu khối u được phát hiện muộn hơn, qua giai đoạn 2, tỉ lệ sống có thể giảm xuống còn 60% và chi phí điều trị sẽ tăng lên nhiều lần.
Ông M. cho biết đã nhiều lần được người nhà khuyên và cố gắng bỏ hút thuốc nhưng thất bại. Chỉ đến khi nhận được kết quả mắc ung thư phổi ông mới có thể bỏ thói quen hút thuốc.
"Tôi hay theo dõi tin tức thời sự trên tivi thấy nhiều trường hợp bệnh nhân phẫu thuật ung thư phổi bị nhiễm trùng rồi chảy máu, khó thở nên rất lo lắng trước ca mổ. May mắn, nhờ được phát hiện sớm cùng với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, ca mổ của tôi đã thành công. Lần này, tôi về nhà sẽ chặt điếu cày, không hút thuốc nữa" - ông M. bày tỏ.
Theo BS Sơn, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đặc biệt đối với những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào, bao gồm cả hút thuốc thụ động và đã bỏ thuốc, thường xuyên tiếp xúc khói bếp, khói xe, khói từ than tổ ong, thợ thổi kính, lò rèn…
"Những người có thói quen hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc nên thực hiện tầm soát ung thư phổi hàng năm. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp việc phẫu thuật dễ dàng hơn mà còn giúp bảo vệ chức năng hô hấp, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm chi phí điều trị"-BS Sơn khuyến cáo.
Tác giả: Liên Anh
Nguồn tin: Báo Người lao động