Pháp luật

Lên mạng học rồi mua nguyên liệu về sản xuất pháo

2 đối tượng học cách sản xuất pháo nổ rồi tự mua nguyên liệu về sản xuất định đem bán để kiếm lời. Tuy nhiên hành vi của các đối tượng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ...

Ngày 15/11, Công an thành phố Vinh cho biết: Đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Trần Đức Thực (SN 2005) và Trần Đức Sơn (SN 2005), cùng trú tại xóm Long Hòa, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/11/2022, Thực điều khiển xe máy mang pháo nổ để giao cho khách thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Trần Đức Thực, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vinh thu giữ tổng khối lượng 51kg pháo nổ và các đồ vật phục vụ việc sản xuất pháo nổ.

2 đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 11/2022, do nhu cầu tiêu xài cá nhân nên Trần Đức Sơn (SN 2005), trú tại xóm Long Hòa, xã Hưng Đông, thành phố Vinh đã sản xuất pháo giấy với mục đích để bán kiếm lời.

Sơn tự mua nguyên liệu về tự làm pháo. Sau khi sản xuất được 71 quả pháo, Sơn đem cất giấu vào trong các bao bì, hộp giấy và để tại phòng bếp nhà Sơn ở xóm Long Hòa, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An.

Ngày 15/11/2022, Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của Trần Đức Sơn phát hiện, thu giữ 71 quả pháo nổ có tổng khối lượng 59,2 kg cùng nhiều tang vật phục vụ việc sản xuất pháo nổ.

Tại Cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đều khai nhận lên mạng học cách sản xuất pháo rồi tự mua nguyên liệu về sản xuất để tìm mối bán kiếm lời. Tuy nhiên hành vi của các đối tượng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: Hải Việt

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP