Xã hội

LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ hơn 518 triệu đồng tới vùng bị thiệt hại do thiên tai

LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao hơn 518 triệu đồng ủng hộ tới các vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán và thủy sản chết hàng loạt.

Ngày 22.8, ông Nguyễn Kỳ Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đại diện cho cán bộ công nhân viên chức lao động trong tỉnh trao 518.115.163 đồng tới Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động. Số tiền này được LĐLĐ tổ chức quyên góp ủng hộ tới các địa phương tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề về vật nuôi, cây trồng... do nước biển xâm nhập mặn, hạn hán; ở các tỉnh miền Trung thủy hải sản chết hàng loạt... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân nói chung và công nhân viên lao động nói riêng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã phát động cán bộ, công nhân viên tham gia ủng hộ ủng hộ và nhận được sự đồng lòng rất cao. Mặc dù số tiền quyên góp không lớn nhưng qua đó thể hiện tấm lòng đối với bà con bị hạn hán và xâm nhập mặn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động với nhân dân những vùng đang gặp khó khăn.

Trước đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có công văn số 761/TLĐ ngày 25.5.2016 về việc vận động hỗ trợ công nhân viên chức lao động vùng bị thiệt hại do thiên tai. Chương trình nhằm kêu gọi sự chung tay giúp sức của cán bộ công nhân viên chức lao động các vùng hạn hán ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ; thủy hải sản chết hàng loạt ở các tỉnh miền trung, xâm nhập mặn thời gian qua. Qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của công nhân viên chức lao động cả nước chung tay hỗ trợ công nhân viên chức lao động các tỉnh bị thiệt hại khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống.

Tác giả bài viết: HN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP