Trong tỉnh

Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Bô ly khăm xay thảo luận về các hướng tuyến dự án đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn qua cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On

Sáng 13/10, Đoàn lãnh đạo tỉnh Bô ly khăm xay do đồng chí Bún Xếnh Pa Thăm Ma Vông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An về các nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn qua cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Đ/c Bún Xếnh Pa Thăm Ma Vông - Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh Bô ly khăm xay phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bún Xếnh Pa Thăm Ma Vông - Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh Bô ly khăm xay và đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã khẳng định mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào nói chung, Nghệ An và Bô ly khăm xay nói riêng. Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của hai tỉnh thời gian vừa qua.

Đ/c Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải báo cáo tiến độ dự án

Dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đã được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký thỏa thuận đầu tư xây dựng, tiến trình đầu tư ưu tiên trước năm 2030. Đây là tuyến đường trọng yếu kết nối giao thương, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với nước bạn Lào, tạo kết nối giao thông thuận lợi, đặc biệt với hệ thống cảng biển Bắc Trung Bộ của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch, trao đổi hàng hóa và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng.

Dự án được Chính phủ hai nước thống nhất triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào năm 2015 và Thỏa thuận kết nối giao thông vận tải Việt Nam - Lào giữa hai Chính phủ.

Phương án hướng tuyến Viêng Chăn - Pặc Xan - Viêng Thông - Nậm On - Thanh Thủy - Hà Nội được Tư vấn TEDI nghiên cứu, đề xuất đã được Chính phủ Việt Nam chấp thuận tại Văn bản số 976/VPCP-QHQT ngày 06/02/2016 và Chính phủ Lào chấp thuận tại Văn bản số 1592/HSNNH.KSS ngày 19/10/2016. Hướng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đã được Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào thống nhất phương án đi qua cửa khẩu Thanh Thủy tại Thỏa thuận về đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào ký ngày 24/11/2016 tại Lào.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của JICA và các số liệu chi tiết, Tư vấn TEDI đã rà soát, nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh cục bộ 02 đoạn tuyến trên phương án tuyến đề xuất ban đầu. Sau khi điều chỉnh, tổng chiều dài hướng tuyến là 688 km, trong đó xây dựng mới khoảng 406 km, bao gồm 345 km trên địa phận Lào và 61 km trên địa phận Việt Nam từ cửa khẩu Thanh Thủy đến TP Vinh và nhập vào cao tốc Bắc Nam phía Đông đang triển khai khoảng 282 km. Hướng tuyến có quy mô 06 làn xe, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 6,1 tỷ USD.

Phương án hướng tuyến có ưu điểm là chiều dài ngắn, kết nối các khu vực còn khó khăn của tỉnh Bô ly khăm xay, Lào và đi qua khu vực cửa khẩu Thanh Thủy đã được quy hoạch, phù hợp với Chủ trương, Thỏa thuận, Hiệp định đã ký kết của hai nước. Đoạn trên địa phận Việt Nam tuyến đi song song với Quốc lộ 46 phù hợp với các quy hoạch mạng đường bộ của Việt Nam.

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận vị trí dự kiến điểm giao nối đường cao tốc trên biên giới hai nước ở khu vực cửa khẩu Nặm On (tỉnh Bô ly khăm xay) - Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Phó Tỉnh trưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh Bô ly khăm xay Bún Xếnh Pa Thăm Ma Vông Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao tặng quà lưu niệm

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất giao các sở, ngành liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu điểm đấu nối của đường bộ cao tốc kết nối Hà Nội –Viêng Chăn đi qua khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An, nước CHXHCN Việt Nam)/Nậm On (tỉnh Bô ly khăm xay, nước CHDCND Lào), báo cáo lại lãnh đạo 2 tỉnh để thống nhất điểm kết nối, trình phương án lên Chính phủ 2 nước.

Bên cạnh đó, hai bên đồng ý tiếp tục phối hợp trao đổi, hợp tác, đưa mối quan hệ chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chú trọng hợp tác lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, khoa học - kỹ thuật để bổ sung lợi thế cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu lợi ích chung của 02 tỉnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP