Trong tỉnh

Kịp thời cứu giúp 5 ngư dân gặp nạn trên biển

Trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá của nhóm ngư dân quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) không may bị hỏng máy, trôi trên biển.

Sáng 26/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận người, phương tiện ngư dân không may gặp nạn trong quá trình đánh bắt trên biển.

Trước đó, vào hồi 12h30 ngày 22/8, tàu cá NA 90198 TS do anh Trần Văn Dũng (SN 1988, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên (cùng trú tại địa phương) bị hỏng máy, thả trôi tại khu vực cách Cửa Ròn (Quảng Bình) về hướng Đông Đông Bắc khoảng 60 hải lý.

Tàu SAR 273 tiếp cận tàu NA-90198-TS gặp nạn trên biển.

Các thuyền viên trên tàu cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được. Ngay sau đó, thuyền trưởng đề nghị các lực lượng cứu nạn tàu cá vào bờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các lực lượng hiệp đồng để thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá bị hỏng để hỗ trợ cứu nạn.

Đồng thời tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đề nghị Ban chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình; Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có biện pháp hỗ trợ cứu nạn lai dắt tàu NA 90198 TS.

Năm ngư dân được cứu, đưa vào bờ an toàn.

Đến 11h15', ngày 24/8, tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã xuất phát đi cứu nạn tàu cá NA-90198-TS.

Đến 19 giờ cùng ngày, tàu SAR 273 đã tiếp cận tàu cá bị hỏng, tiến hành đưa tất cả 5 ngư dân cùng tàu bị nạn về bờ.

Khoảng 9 giờ 42 phút ngày 25/8, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ năm ngư dân và tàu cá NA-90198-TS về Cảng Cửa Lò an toàn.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP