Xã hội

Hội phụ nữ huyện Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 10/8, Hội phụ nữ huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm đánh giá kết quả phong trào trong nhiệm kỳ qua và xây dựng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh Đại hội


Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Huy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, đồng Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành và 186 đại biểu chính thức.

Toàn cảnh Đạị hội

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội


Kết quả nổi bật phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội phụ nữ huyện Đô Lương trong nhiệm kỳ qua đó là: Thực hiện tốt phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai sâu rộng và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội viên. Nhiều đơn vị tổ chức tốt “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” với trên 3,8 tỷ đồng giúp hơn 6.000 hội viên vay không lãi suất; hàng năm hội phụ nữ các xã, thị đã quyên góp và trao gần 2.500 bánh chưng tết cho hội viên có khó khăn. Hơn 600 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng trao tay phụ nữ, trẻ em nghèo. Tiêu biểu như hội phụ nữ xã: Bắc Sơn, Thuận Sơn, Mỹ Sơn, Giang Sơn Đông và xã Hiến Sơn.

Đồng chí Vương Thị Quý – Chủ tịch Hội LHPN huyện Đô Lương khai mạc Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội


Trong 5 năm, cán bộ và hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã vận động, quyên góp được hơn 700 triệu đồng, hàng trăm tấn vật liệu, hàng chục ngàn ngày công, hỗ trợ xây dựng mới 22 nhà “Mái ấm tình thương”. Hội phụ nữ huyện Đô Lương đã đẩy mạnh vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Thái Thị Hiền – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện trình bày Báo cáo chính trị của BCH Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2011- 2016


Các hội viên đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng ngàn m2 và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng NTM. Xây dựng nhiều điển hình làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững với nhiều loại hình tiết kiệm trên 400 tỷ đồng, giúp 3.000 hội viên nghèo được vay. Xây dựng 145.000 mô hình dân vận khéo; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ năng lực và giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ với 400.000 lượt cán bộ hội viên tham gia. Tổ chức phối hợp đào tạo nghề cho 4.000 hội viên; xây dựng 200 mô hình phát triển kinh tế tổ hợp tác. Chủ động khai thác nguồn vốn 800 tỷ đồng cho 70.000 lượt hộ được vay. Trong nhiệm kỳ đã có 1.400 lượt hộ thoát nghèo. Phối hợp tổ chức 400.000 buổi truyền thông. Quan tâm nhiệm vụ xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh. Tỷ lệ tập hợp hội viên đến nay đạt trên 88%, tổng số hội viên là 42.000 người. Trong 5 năm qua, Hội phụ nữ Đô Lương được công nhận là đơn vị liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, hội phụ nữ huyện Đô Lương tập trung vận động phụ nữ phát huy truyền thống nâng cao trình độ nhận thức, hỡ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt.

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích của cán bộ hội viên phụ nữ huyện Đô Lương đã nỗ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ hội viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho hội viên.

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao cờ thi đua xuất sắc năm 2015 cho cán bộ hội viên Hội phụ nữ huyện Đô Lương


Được sự ủy quyền của cấp trên, đồng chí Lê Minh Giang đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2015 cho cán bộ hội viên Hội phụ nữ huyện Đô Lương.

BCH Hội phụ nữ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt nhận nhiệm vụ


Đại hội đã hiệp thương bầu 27 đồng chí vào BCH Hội phụ nữ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu BTV, bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Tác giả bài viết: Hữu Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP