Xã hội

Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho bà con vùng lũ Nghệ An

Hôm nay (23/10), ông Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN, Ngân hàng NN&PTNT đã đến Nghệ An trao quà cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại 3 địa phương Nghi Lộc, Nam Đàn và Hưng Nguyên.

Tại huyện Nghi Lộc, đoàn đã trao 35 suất quá, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những hộ bị thiệt hại nặng tại 6 xã: Nghi Đồng, Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Kiều và Nghi Phương.


Đồng chí Lều Vũ Điều - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng quà cho 35 hộ nông dân huyện Nghi Lộc.

Tại huyện Nam Đàn, đoàn trao cho 2 trường mầm non xã Nam Kim và Nam Phúc... 2 máy lọc nước cùng các chế phẩm xử lý nước sạch. Đoàn cũng đã trao tiền hỗ trợ 2 gia đình có học sinh bị nước cuốn trôi tại 2 xã Nam Kim- Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên.

Ủng hộ nhân dân vùng lũ Nghệ An đợt này, 2 đơn vị đã dành 343 triệu giúp đỡ bà con khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

* Chiều 23/10, đoàn công tác tỉnh Bình Dương do đ/c Đặng Minh Hương - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trao tiền hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt của tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có đ/c Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh Bình Dương và thị xã Dĩ An đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt. Đây là số tiền do các doanh nghiệp là con em tỉnh Nghệ An đang làm ăn, sinh sống ở thị xã Dĩ An quyên góp để ủng hộ nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ an.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An, đ/c Đinh Viết Hồng cảm ơn tình cảm và sự sẻ chia của Đảng bộ, nhân dân thị xã Dĩ An nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung đối với đồng bào vùng lũ lụt của tỉnh. Đây là nguồn động viên góp phần giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tác giả bài viết: Bùi Thọ - Ngọc Mai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP