Giáo dục

Học sinh bị đánh hội đồng phải bỏ thi vào lớp 10 có thể được xét đặc cách

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nói tỉnh này sẽ xem xét nếu huyện Lệ Thủy có đơn xin đặc cách cho học sinh từng bị bạn đánh hội đồng phải bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10.

Các học sinh viết bản kiểm điểm vì đánh hội đồng khiến V. không thể thi vào lớp 10 - Ảnh: H.D.

Ngày 24-9, ông Hồ An Phong, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết tỉnh này sẽ xem xét nếu huyện Lệ Thủy có đơn xin đặc cách cho học sinh T.V.V., người từng bị bạn đánh hội đồng phải bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10.

Ông Trần Văn Vương (xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - bố của em V. - cho biết sau khi bị đánh, V. được đưa vào Huế điều trị. Sau đó bệnh viện đã cho V. về điều trị ngoại trú tại nhà. Vì thời gian điều trị đúng thời điểm diễn ra kỳ thi vào lớp 10 của huyện Lệ Thủy nên V. đã bỏ lỡ.

Cũng theo ông Vương, Công an huyện Lệ Thủy đã cử cán bộ đưa con của ông vào Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung tại Huế giám định tâm thần về khả năng điều khiển hành vi.

Trung tâm kết luận trước và tại thời điểm bị hại, cháu V. rối loạn stress sau sang chấn, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi, thuộc diện cần được điều trị ngoại trú.

Tỉ lệ tổn thương cơ thể xác định là 23%. Sau hơn một tháng điều trị, tổn thương giảm xuống 21%.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đầu tháng 6 vừa qua, V. (học sinh lớp 9C Trường THCS Hưng Thủy, Lệ Thủy) đã bị một nhóm bạn khoảng 30 người cùng khóa đưa ra sau khu vực nhà vệ sinh đánh hội đồng.

Sau đó V. quá hoảng loạn và trầm cảm nặng nên gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Em không thể tham gia kỳ thi vào lớp 10.

Liên quan vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã vào cuộc.

Theo cơ quan này, sự việc đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của trường và ngành giáo dục huyện nhà.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP