Trong nước

Hình ảnh 40 móng biệt thự không phép trên bán đảo Sơn Trà

Bất chấp việc TP Đà Nẵng chưa cho chủ trương, chủ đầu tư vẫn cho cày xới bán đảo Sơn Trà để thi công 40 móng biệt thự.

Dư luận tại Đà Nẵng đang quan tâm đặc biệt tới dự án thi công khu du lịch nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà. Cả sườn đồi ven biển bị máy móc cày xới tan hoang phục vụ thi công.
Hàng loạt móng khối nhà biệt thự xây không phép trên bán đảo Sơn Trà

Hôm qua, UBND quận Sơn Trà đã kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại dự án này. Trong đó, nghiêm trọng nhất là việc chủ đầu tư cho thi công 40 phần móng biệt thự dù chưa được TP cho phép. Quận đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu ngừng thi công những hạng mục không có trong giấy phép.

UBND quận Sơn Trà cho biết, dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Sở N&PTNT TP chấp thuận cho phép tận thu gỗ, củi trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận giãn tiến độ đầu tư đến cuối tháng 12/2017.

Tuy nhiên, dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng, hiện đang lập điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sáng nay, nhiều công nhân và máy móc vẫn làm việc tại hiện trường. Theo quan sát, đơn vị thi công đang xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, thoát nước. Phần móng của 40 khối nhà biệt thự trái phép đang được lắp dựng cốt thép.

Được biết, chủ đầu tư dự án là công ty CP Biển Tiên Sa. Đơn vị thi công là công ty TNHH MTV 319 Miền Trung (thuộc Tổng công ty 319).

Chiều nay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ sẽ có mặt tại đây để kiểm tra dự án.

Hình ảnh các móng biệt thự thi công trái phép do PV VietNamNet chụp sáng nay:

Toàn cảnh dự án nhìn từ xa
Những phần móng biệt thự mọc lên dù chưa được TP Đà Nẵng cho phép

Tác giả bài viết: Cao Thái

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP