Thế giới

Haiti siết an ninh, chuẩn bị chôn cất cố tổng thống bị ám sát

Cố Tổng thống Jovenel Moise chuẩn bị được chôn cất trong điều kiện an ninh thắt chặt ở Haiti. Tang lễ diễn ra hơn 2 tuần sau khi ông Moise bị ám sát tại tư dinh.

Ông Moise, 53 tuổi, sẽ được hạ huyệt vào ngày 23/7 tại Cap-Haitien, thành phố trung tâm tại vùng quê nhà của vị cố tổng thống, AFP đưa tin.

Một buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức Thiên Chúa giáo dành cho ông Moise được cử hành ngày 22/7 (giờ địa phương) tại nhà thờ lớn của Cap-Haitien, theo sau là đoàn diễu hành vinh danh ông.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti Leon Charles đã tới đây từ sớm để thị sát tình hình an ninh trước buổi tang lễ.

Ông Moise bị ám sát tại tư dinh ở rìa thủ đô Port-au-Prine vào rạng sáng 7/7. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, người dân Cap-Haitien đổ lỗi cho ông Charles không bảo vệ được Tổng thống Moise trong vụ tấn công bằng súng vào rạng sáng ngày 7/7 tại thủ đô Port-au-Prince. Ông Moise bị sát hại trong khi không một cận vệ nào của ông bị thương.

Đến nay, hơn 20 nghi phạm bị bắt vì liên quan tới vụ ám sát, đa số là cựu binh của Colombia. Âm mưu ám sát được tổ chức bởi một số người Haiti có liên hệ với nước ngoài và có tham vọng nắm quyền lực trong nước, cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên, vụ án vẫn còn mơ hồ và nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Tác giả: Quốc Đạt

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP