Xã hội

Hai chị em đuối nước thương tâm khi tắm ao sau nhà

Thấy hai cháu không có trong nhà, bà nội đi tìm thì đau đớn phát hiện hai chìm dưới ao, đưa lên bờ thì đã tử vong.

Trưa 28/5, đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), UBND xã Long Điền Đông đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự cho hai cháu K.N (SN 2013) và T.T (SN 2014, đang là học sinh tiểu học) bị đuối nước thương tâm khi tắm ao sau nhà vào trưa 27/5.

Gia đình đang lo đám tang cho hai cháu.

Vào trưa 27/5, trong lúc trời mưa to, hai cháu N. và T. trốn bà nội ra ao sau nhà tắm. Một lúc sau, bà nội không thấy hai cháu trong nhà nên đi tìm chung quanh thì đau đớn phát hiện cả hai đã tử vong dưới ao.

Khu vực hai cháu bị đuối nước.


Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, nhà trường, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu. Được biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa nên hai cháu N. và T. ở chung với bà nội.

Tác giả: V.Đức - N.Khang

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP