Kinh tế

Hà Tĩnh: Thi công Cao tốc Bắc - Nam vãi bùn đất ra đường, đe doạ an toàn giao thông

Người tham gia giao thông trên Tỉnh Lộ 553 (Tỉnh lộ 17 cũ) thuộc địa phận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh không khỏi bức xúc bởi thực trạng xe chở vật liệu thi công dự án thành Cao tốc Bắc - Nam (đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng) tha, kéo bùn đất từ công trường dự án ra ngoài mặt đường gây ô nhiễm môi trường, đe doạ an toàn.

Đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này do những hệ luỵ từ việc thi công cao tốc thiếu phương án khắc phục trong thời gian qua khiến người dân bức xúc, lo lắng....

Anh Nguyễn Văn Quốc, người dân xã Nam Điền sống bên đường Tỉnh lộ 553 đia qua bức xúc, phản, suốt nhiều tháng nay người dân địa phương lẫn người tham gia giao thông tuyến đường Tỉnh lộ 553 này đang chịu đựng sự tra tấn từ việc các xe tải chở vật liệu thi công gói thầu xây lắp dự án đường Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Tân Lâm Hương và xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh này.

“Ngày nắng cũng như ngày mưa, trên tuyến đường này đử các loại xe lớn nhỏ rầm rập chạy ra vào công trường cuốn theo bùn đất rải khắp mặt đường. Lúc trời nắng ráo thì bụi đất mù mịt, trời mưa bùn lầy nhão nhoét suốt chiều dài dọc đường khiến người và phương tiện tham gia giao thông đi lại càng nguy hiểm, gây ô nhiễm môi trường trực tiếp đến người dân sống hai bên trục đường này ...” – anh Quốc bức xúc phản ánh.

Có mặt tại tuyến đường Tỉnh lộ 553 này, đoạn qua địa phận giáp ranh giữa xã Tân Lâm Hương và Nam Điền (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) những ngày qua cho thấy, toàn bộ mặt đường thảm nhựa Tỉnh lộ 553 có chiều dài khoảng 2km mặc dù nhà thầu cắt cử công nhân, máy móc thu dọn nhưng cũng không bớt được bùn đất vương vãi, tha kéo từ các loại xe tải chở vật liệu ra vào công trường phục vụ thi công dự án.

Thông tin sự việc trên, một cán bộ chủ đầu tư phụ trách đoạn dự án thành Cao tốc Bắc Nam (đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng) cho biết, thực trạng bùn đất vương vãi do các loại xe chở vật liệu từ công trường dự án ra ngoài mặt đường Tỉnh lộ là vấn đề nan giải của chủ đầu tư và nhà thầu thời gian qua qua chưa có biện pháp xử lý cụ thể. Trước mắt chủ đầu tư đang cùng nhà thầu tổ chức công nhân, đồng thời huy động máy móc chùi rửa bùn lấy nhưng phương án này chỉ tạm thời và đang đề nghị tìm phương án cụ thể hơn để khắc phục lâu dài thực trạng...

Theo đại diện chủ đầu tư thông tin, dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng dài hơn 54 km, do liên danh nhà thầu là DNTN xây dựng Xuân Trường, Công ty cổ phần 471 và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đang triển khai thi công. Trong quá trình triển khai thi công dự án, do có nhiều xe tải chở vật liệu liên tục ra vào công trường nên đã tha bùn bẩn ra bên ngoài mặt đường Tỉnh 553.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP