Xã hội

Hà Nội thêm 289 F0 trong ngày 15/11, cao nhất kể từ đầu dịch

Tối 15/11, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 289 ca COVID-19, trong đó 47 ca cộng đồng.

Đây được xem là ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ khi xuất dịch dịch COVID-19 ở Hà Nội. Trước đó Hà Nội từng ghi nhận 222 ca, trong đó 105 ca cộng đồng vào ngày 9/11.

Các ca mắc mới phân bố tại 19/30 quận, huyện: Gia Lâm (24), Hai Bà Trưng (17), Hoàng Mai (16), Thanh Xuân (12), Quốc Oai (10), Mê Linh (10), Chương Mỹ (8), Long Biên (8), Cầu Giấy (7), Thanh Oai (6), Bắc Từ Liêm (6), Đống Đa (5), Thường Tín (4), Phú Xuyên (3, Hoài Đức (3), Tây Hồ (3), Thanh Trì (2), Phúc Thọ (1), Sóc Sơn (1).


47 người nhiễm cộng đồng được chia theo chùm ca bệnh gồm: Ho sốt thứ phát (16); sàng lọc ho sốt (9); OD Yên Nội, Đồng Quang (10); OD Phú Đô, Nam Từ Liêm (5); liên quan các tỉnh có dịch (2); liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (2); OD kho hàng Shopee KCN Đài Tư (2); OD Ninh Hiệp, Gia Lâm (1).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 6.331 ca. Trong đó người mắc ngoài cộng đồng là 2.318 ca, số người được cách ly là 4.013 ca.

Tác giả: THANH HẢI

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: Covid019 ,F0 ,hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP