Pháp luật

Giành chỗ bán trên lề đường, dùng dao chặt thịt chém đối thủ

Do giành chỗ buôn bán trên lề đường nên Trung và Sơn xảy ra cự cãi, đánh nhau. Thấy con dao chặt thịt của một của hàng thịt dê, Trung vớ lấy chém Sơn gây thương tích…

Ngày 5-9, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Phạm Quốc Trung (SN 1983, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó khoảng 7h ngày 2-9, Trung đến lề đường Trịnh Như Khuê (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) bày hàng ra bán thì thấy Nguyễn Bá Sơn (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Bình Chánh) giành chỗ của mình nên xảy ra cự cãi.

Hai bên xông vào đánh nhau. Thấy con dao chặt thịt của một hàng bán thịt dê kế bên, Trung chụp lấy và chém Sơn gây thương tích. Bị thương nặng ở đầu, cánh tay, Sơn gục xuống đường, mất máu. Người buôn bán gần đó đã đưa Sơn vào bệnh viện cấp cứu và khống chế Trung giao cho Công an.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP