Pháp luật

Nghệ An: Giận bố mẹ, “nghịch tử” phóng hỏa đốt nhà

Hăng đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ đẻ của mình. Trong cơn tức giận, Hăng phóng hỏa đốt chính ngôi nhà của mình.

Ngày 4-2, thông tin từ UBND xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua trên địa bàn xã Thông Thụ có xảy ra vụ cháy nhà ngay trong ngày mồng 4 Tết.

Theo đó, sự việc xảy ra vào hồi 22h ngày 31-1 (tức ngày mồng 4 Tết) anh Ngân Văn Hăng (19 tuổi) trú tại bản Hiệp Phong, xã Thông Thụ đã tự tay phóng hỏa đốt ngôi nhà của gia đình mình.
Vào thời điểm trên, Hăng đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ.

Trong cơn tức giận lại sẵn có hơi men trong người nên Hăng đã châm lửa đốt nhà. Phát hiện sự việc người dân nhanh chóng chạy đến dập lửa.
Ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi
Ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi

Tuy nhiên, khi ngọn lửa được khống chế thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Vụ cháy đã làm cho toàn bộ tài sản trong ngôi nhà bị cháy rụi. Được biết, gia đình ông Ngân Văn Binh – bố Hăng là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Bà con hàng xóm đã chung tay dựng ngôi nhà cho gia đình ông Bình ở tạm.

Tác giả bài viết: P.V

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP