Trong nước

Giám đốc CDC Thanh Hóa được bổ nhiệm chức vụ mới sau khi bị kỷ luật cảnh cáo

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Lương Ngọc Trương đã bị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc CDC Thanh Hóa.

Ngày 11-5, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác nhận vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc CDC Thanh Hóa đối với ông Lương Ngọc Trương, đồng thời có quyết định bổ nhiệm ông này giữ chức Phó giám đốc CDC Thanh Hóa trong thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 8-5.

Ông Lương Ngọc Trương, cựu giám đốc CDC Thanh Hóa. Ảnh: BTH

Trước đó, vào tháng 12-2022, ông Lương Ngọc Trương bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

CDC Thanh Hóa lên tiếng về thông tin có 1 ca mắc Covid-19 trong tỉnh

Nguyên Giám đốc CDC Cà Mau được tại ngoại sau 5 tháng tạm giam

Ngoài ông Trương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa. Đầu tháng 4, ông Hùng đã có đơn xin nghỉ việc để đi chữa bệnh.

Ông Lương Ngọc Trương sinh năm 1966, là tiến sĩ y khoa, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thanh Hóa. Tháng 4-2019, ông Lương Ngọc Trương được bổ nhiệm làm giám đốc CDC Thanh Hóa khi đơn vị được thành lập mới sau khi sáp nhập 4 đơn vị.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP