Theo một số nguồn tin quốc tế đang có mặt tại Sweida, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn trong ngày 17/7 giữa các tay súng của bộ lạc du mục Bedouin và người vũ trang thuộc cộng đồng Druze được Israel hậu thuẫn. Hàng chục thi thể chưa rõ của bên nào, được nhìn thấy tại nhiều địa điểm khác nhau ở bên trong thành phố Sweida sau các cuộc giao tranh. Các nguồn tin cũng xác nhận các tay súng Bedouin đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn bên trong Sweida, đồng thời ráo riết truy tìm các tay súng Druze để bắt giữ hoặc hạ sát. Một chỉ huy cấp của bộ lạc Bedouin khẳng định lệnh ngừng bắn mà chính quyền Syria công bố hôm 16/7, chỉ có hiệu lực giữa các lực lượng vũ trang Syria và cộng đồng người Druze, không áp dụng với các tay súng Bedouin.
![]() |
Sweida nằm ở miền Nam Syria, gần Israel. (Ảnh: The New Arab) |
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, tổng số người chết trong 6 ngày xung đột sắc tộc tại Sweida đã lên tới hơn 500 người. Tuy nhiên, thương vong cụ thể của từng bên cụ thể chưa được công bố.
Trước đó, chính quyền Syria tối 16/7 thông báo đã đạt được lệnh ngừng bắn tại Sweida và các lực lượng an ninh chính phủ bắt đầu rút ra khỏi khu vực này. Động thái được tiến hành vài giờ sau khi không quân Israel phát động chiến dịch tập kích dữ dội vào thủ đô Damascus của Syria, trong đó có Phủ Tổng thống và trụ sở Bộ Quốc phòng Syria, nhằm gây sức ép buộc chính quyền quân sự Syria phải ra lệnh rút quân khỏi Sweida.
Hành động leo thang của Israel đã vấp phải sự lên án và phản đối mạnh mẽ của các quốc gia khu vực. Ngày 17/7, Ngoại trưởng 11 quốc gia A rập và Hồi giáo tại khu vực gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudia Arabia, UAE, Qatar, Jordan, Lebanon, Iraq, Kuwait, Bahrain và Oman, đã ra tuyên bố chung cực lực lên án các cuộc tấn công của Israel vào Syria, coi đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Syria và đe dọa sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông.
Iran tuyên bố sẵn sàng giáng trả mọi hành vi gây hấn
Trong khi đó, vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 17/7 tuyên bố lực lượng này sẵn sàng giáng trả mọi hành vi gây hấn và thù địch nhằm vào Iran bằng toàn bộ sức mạnh. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Israel liên tiếp đe dọa sẽ phát động trở lại các cuộc tấn công vào Iran, nếu quốc gia Hồi giáo nối lại hoạt động làm giàu uranium.
Tuyên bố trong cuộc gặp Tư lệnh quân đội Iran tại thủ đô Tehran hôm qua, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Mohammad Pakpour khẳng định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để giáng thêm những đòn chí mạng nhằm vào kẻ thù, nếu hành vi thù địch chống Iran tái diễn.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Chính quyền Mỹ và Chính phủ Israel nhiều lần đe dọa sẽ tiếp tục tấn công vào Iran, nếu Tehran nối lại hoạt động làm giàu urani. Kênh NBC của Mỹ ngày 17/7 cũng đưa tin giới chức Mỹ và Israel mới đây đã thảo luận khả năng mở lại chiến dịch tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran, sau khi nhận được đánh giá tình báo mới rằng chỉ 1 trong 3 cơ sở hạt nhân của Iran bị thiệt hại một cách đáng kể sau đòn không kích của Mỹ vào Iran ngày 22/6 vừa qua.
Không quân Mỹ đã sử dụng bom xuyên phá boongke siêu nặng và tên lửa hành trình tập kích 3 cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran là Forow, Natanz và Isfahan sáng sớm ngày 22/6, đúng 10 ngày sau khi Israel bất ngờ phát động chiến dịch tập kích ồ ạt vào các cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự và mục tiêu chiến lược tại Iran. Tehran đã đáp trả bằng nhiều đợt tập kích tên lửa đạn đạo dữ dội vào các căn cứ quân sự và cơ sở chiến lược tại Israel, cùng căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông đặt tại Qatar.
Các bên nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn toàn diện từ sáng 24/6, khép lại cuộc chiến khốc liệt 12 ngày với những hậu quả nặng nề cho cả Israel và Iran.
Tác giả: Bá Thi
Nguồn tin: vov.vn