Dự án chợ đầu mối VĩnhTường nằm trên địa phận huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), nơi được đánh giá là điểm giao thương sầm uất của tỉnh. Khu vực này vốn nổi tiếng với lợi thế buôn bán nông sản, trong đó thị trấn Thổ Tang từ lâu đã được coi là trung tâm kinh doanh lớn của miền Bắc. Việc xây dựng một chợ đầu mối hiện đại tại đây được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc kỳ vọng sẽ thu hút hàng trăm thương lái, tạo ra hàng nghìn việc làm, đồng thời thúc đẩy giá trị bất động sản trong khu vực.
![]() |
Chợ đầu mối Vĩnh Tường ban đầu do Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long là chủ đầu tư |
Theo tìm hiểu, dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có quy hoạch tổng thể bao gồm: Khu chợ đầu mối nông sản, khu kho vận, hệ thống cung cấp dịch vụ thương mại và cả dãy nhà liền kề, biệt thự phục vụ nhu cầu kinh doanh kết hợp an cư. Thời điểm cơn sốt đất bùng nổ năm 2021, giá bất động sản tại các vị trí đẹp của dự án này lên đến 115 triệu đồng/m2. Nhờ vị trí sát cụm công nghiệp, cộng với hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, nơi đây được giới đầu tư kỳ vọng trở thành khu đô thị thương mại sầm uất bậc nhất Vĩnh Phúc.
![]() |
Toàn cảnh chợ đầu mối Vĩnh Tường nhìn từ trên cao |
![]() |
Dù ngay cạnh khu Thổ Tang nhưng chợ đầu mối Vĩnh Tường vẫn khá vắng bóng thương lái |
![]() |
Chỉ có một số ít các gian hàng trong chợ đầu mối Vĩnh Tường có xe tải tới vận chuyển hàng hóa |
![]() |
Nhiều khu vực tại chợ đầu mối Vĩnh Tường trở nên hoang tàn, lãng phí |
![]() |
|
![]() |
Hầu hết các gian hàng tại chợ đầu mối Vĩnh Tường đều đóng cửa sau khi Hậu 'Pháo' bị bắt giữ |
Mặc dù “giấy tờ” về dự án có vẻ đầy hứa hẹn, tiến độ xây dựng thực tế lại không khả quan. Hiện trường vẫn còn nhiều dãy nhà liền kề dang dở, cảnh vắng bóng người mua diễn ra thường xuyên. Sau khi những cáo buộc sai phạm được công bố, phần lớn nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để chờ thông tin rõ ràng hơn. Trong mắt người dân địa phương, dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường từng được kỳ vọng trở thành đầu tàu phát triển cho lĩnh vực nông sản, nhưng giờ lại rơi vào tình trạng “chờ ngày giải cứu”.
![]() |
Các căn nhà ở thương mại phía sau chợ đầu mối Vĩnh Tường chỉ có một số ít khách hàng đến sinh sống |
![]() |
Đa số các căn nhà ở thương mại phía sau chợ đầu mối Vĩnh Tường đều trở nên xuống cấp do lâu ngày không được hoàn thiện |
![]() |
Dù được đánh giá là có tiềm năng rất lớn nhưng đại án Phúc Sơn xảy ra đã khiến khu vực này 'đóng băng' |
![]() |
Đường trục chính đi qua chợ đầu mối Vĩnh Tường cũng vắng người qua lại |
![]() |
Chợ đầu mối Vĩnh Tường được đánh giá là một trong những dự án tiềm năng bậc nhất về giao thương tại tỉnh Vĩnh Phúc |
Theo kết luận điều tra từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, để thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường suôn sẻ, ông Nguyễn Văn Hậu (thường gọi Hậu “Pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã có nhiều lần gặp gỡ, làm việc riêng với các quan chức lãnh đạo tỉnh. Trong số đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị cáo buộc nhận hối lộ gần 48 tỷ đồng, được cho là “tiền lót tay” để chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và giao đất.
Cụ thể, giai đoạn từ năm 2017 đến 2024, Hậu “Pháo” được cho là đã chuyển tiền mặt nhiều lần cho các cựu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, với mong muốn dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường không gặp trở ngại về thủ tục pháp lý. Bên cạnh bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cũng bị nêu tên trong kết luận điều tra của Bộ Công an về tội “nhận hối lộ”. Kết luận điều tra cho thấy tổng số tiền “chi bôi trơn” lên tới hàng chục tỷ đồng.
![]() |
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp Hậu 'Pháo' giảm giá đất khi định giá tại dự án này |
![]() |
Ông Nguyễn Văn Khước bị cáo buộc nhận 20.000 USD và được giảm 5 tỷ đồng khi mua lô đất mặt đường 304 |
![]() |
Chợ đầu mối Vĩnh Tường được định hướng là nơi tập trung nông sản lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc |
![]() |
Bà Hoàng Thị Thúy Lan giơ 1 ngón tay trỏ, Hậu 'Pháo' hối lộ 1 triệu USD để được nhận dự án Chợ đầu mối Vĩnh Tường |
![]() |
|
Đáng chú ý, một tình tiết gây xôn xao dư luận là vào ngày 19/3/2021, bà Hoàng Thị Thúy Lan được cho là giơ một ngón trỏ bàn tay phải, yêu cầu Hậu “Pháo” mang “1 triệu Mỹ”. Ngay sau đó, cấp dưới của Hậu đã chuẩn bị đúng 1 triệu USD và chuyển đến nhà riêng của nữ Bí thư Tỉnh ủy. Cơ quan điều tra xác định khoản tiền này phục vụ mục đích “tạo điều kiện đặc biệt” cho dự án, bất chấp nhiều hạng mục còn chưa tuân thủ đầy đủ quy định.
Sự “trải thảm” của các quan chức địa phương đã giúp Hậu “Pháo” chiếm lĩnh toàn bộ cổ phần từ công ty tiền nhiệm, qua đó chính thức tiếp quản dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường mà không gặp trở ngại lớn. Tuy nhiên, khi vụ việc vỡ lở, tình trạng xây dựng dang dở của dự án này đã để lại nhiều hệ lụy cho kinh tế – xã hội tại địa phương. Hiện Bộ Công an đã đề nghị truy tố các cá nhân liên quan. Dư luận đang chờ đợi quá trình xét xử để làm rõ trách nhiệm cũng như phương án xử lý tài sản thu lợi bất chính từ dự án này.