Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận tin bất ngờ trước thềm World Cup

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tiến hành thử doping trước khi lên đường dự World Cup. Song việc này lại không hề liên quan đến giải đấu này.

Đội tuyển nữ Việt Nam thử doping trước thềm lên đường dự World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang hoàn tất những bước cuối cùng, trước khi lên đường sang New Zealand và Australia tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Theo kế hoạch, đoàn quân áo đỏ sẽ lên đường sang châu Đại Dương vào ngày 5/7. Trước ngày khởi hành, đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ nhận thông báo về doping - chất cấm trong thể thao.

Cụ thể, toàn bộ thành viên tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tiến hành xét thử doping trước khi lên đường dự World Cup. Song việc này lại không hề liên quan đến đấu trường thế giới sắp tới.

Theo đó, Huỳnh Như và các đồng đội phải thử doping không phục vụ cho Vòng chung kết World Cup nữ 2023, mà hướng đến Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Ban tổ chức ASIAD 19 quy định, các đội phải hoàn thành khóa học về phòng chống doping, đồng thời có kết quả xét nghiệm doping trước khi tham gia giải đấu vào tháng 9/2023.

Tuy nhiên, do ĐT nữ Việt Nam bận tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023 - chỉ kết thúc vào cuối tháng 8, nên các học trò HLV Mai Đức Chung chỉ có khoảng 1 tháng chuẩn bị cho ASIAD 19 và phải thử sớm cho kịp lịch thi đấu.

Trước khi tranh tài tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023, toàn đội cũng đã được chuyên gia của LĐBĐ Thế giới (FIFA) nhắc nhở, dặn dò kỹ lưỡng về doping, rủi ro về các chất cấm thể thao.

Sau khi tới New Zealand đoàn quân áo đỏ còn 2 trận giao hữu chất lượng khác lần lượt chạm trán New Zealand (hạng 26 thế giới, ngày 10/7, sân McLean Park) và Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới, ngày 15/7) sau đó mới chính thức bước vào World Cup nữ.

Về lực lượng, theo HLV Mai Đức Chung, Huỳnh Như đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng cho World Cup nữ 2023: "Huỳnh Như may mắn chỉ bị bong gân mắt cá chân, không tổn thương dây chằng nên bình phục nhanh. Hiện tại, Huỳnh Như đã bình phục 100% và sẵn sàng tham dự World Cup nữ 2023 với thể trạng tốt nhất”.

Dẫu vậy, HLV Mai Đức Chung thừa nhận vẫn còn lo lắng về trường hợp của trung vệ số 1 Chương Thị Kiều. Khả năng tham dự World Cup nữ 2023 của trung vệ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Chương Thị Kiều vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng cả hai đầu gối vào tháng 9/2022. Trung vệ quê Kiên Giang có thể trở lại tập luyện nhưng tiến độ bình phục vẫn chưa quá khả quan.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP