Xã hội

Đi xuyệt cá, một người đàn ông bị điện giật ngã xuống sông tử vong

Người đàn ông ở Vĩnh Long bị điện giật, ngã chìm xuống sông khi đang dùng bình điện đi xuyệt cá gần nhà. Thân nhân từ chối khám nghiệm tử thi.

Đoạn sông nơi ông T. tử vong khi đang đi xuyệt cá - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 3-1, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long có báo cáo nhanh vụ việc người đàn ông tử vong khi đang đi xuyệt cá trên sông. Vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 2-1, nạn nhân là ông Lê Đức T. (42 tuổi, ngụ tổ 19, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Theo xác minh ban đầu từ cơ quan công an, ông T. sử dụng bộ kích điện để xuyệt cá tại đoạn sông gần nhà thì bị điện giật ngã chìm xuống nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc có ông Nguyễn Văn Bớt (34 tuổi, ngụ ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) chạy xuồng máy ngang qua nơi ông T. đang xuyệt cá và nhìn thấy nạn nhân đang chỉnh sửa vợt xuyệt nên bị điện giật.

Ông Bớt quay lại tri hô, mò tìm ông T. nhưng không thấy. Sau đó ông Bớt chạy xuồng máy lại nhà của ông T. báo tin cho mẹ nạn nhân.

Người nhà ông T. tri hô nhờ người tìm kiếm thì phát hiện thi thể ông T. ngay tại vị trí nạn nhân bị điện giật, cách nhà khoảng 200m.

Nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh có mặt tại hiện trường và đến nhà ông T. yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên gia đình ông T. đã làm đơn từ chối cho khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP