Xã hội

Đi tắm biển ngày nghỉ lễ, 4 học sinh Quảng Trị bị đuối nước

Trong dịp nghỉ lễ 30/4, em H. theo gia đình và nhóm bạn từ huyện Hướng Hóa đến Cửa Việt (Quảng Trị) tắm biển, không may bị đuối nước tử vong.

Chiều 1/5 thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng thuộc đơn vị vừa nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm 4 nạn nhân bị đuối nước trên biển Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị).

Cụ thể, lúc 11h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt nhận được tin báo tại bãi tắm Cửa Việt xảy ra vụ việc có 4 nạn nhân là học sinh bị đuối nước.

Lập tức, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt cử 10 cán bộ, chiến sĩ và quân y đến hiện trường, phối hợp với nhân viên quản lý bãi tắm vượt sóng lớn, tổ chức tìm kiếm và cứu hộ thành công 4 nạn nhân đưa lên bờ.

Lực lượng bộ đội biên phòng đang sơ cứu cho nạn nhân trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: BPCC)

Thời điểm được cứu hộ, ngoài 3 học sinh (chưa rõ danh tính) sức khỏe bình thường thì em Lê Viết H. (SN 2007, trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa) bị bất tỉnh nên quân y biên phòng sơ cứu và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt nước trong thời gian dài, đến 12h30, em H. không qua khỏi và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP