Trong nước

Đề nghị trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Trung tá hy sinh cứu dân

Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công về hành động dũng cảm cứu dân của Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản số 3274 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - hy sinh khi cứu người dân bị đuối nước.

"Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước và trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với Trung tá Trương Hồng Kỳ", văn bản của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Trung tá Trương Hồng Kỳ. (Ảnh: Quân đội Nhân dân).

Khoảng 16h30 ngày 1/9, trong lúc đi kiểm tra địa bàn, Trung tá Trương Hồng Kỳ phát hiện 2 người dân đang bị sóng đánh cuốn trôi ra xa bờ ở bãi biển Đồng Bé (thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu). Ngay lập tức, anh bơi ra cứu người.

Sau khi đưa được hai nạn nhân gồm Trần Phan Minh Thiện (sinh năm 2008) và Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1983) vào bờ, Trung tá Trương Hồng Kỳ đuối sức và bị sóng cuốn ra xa.

Mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu nhưng Trung tá Trương Hồng Kỳ đã hy sinh.

Ngày 2/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với sĩ quan Trương Hồng Kỳ.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP