Giáo dục

Dãy nhà hai tầng của trường tiểu học đổ sập sau mưa lớn

Đất đá từ sườn đồi tràn xuống gây sập một dãy nhà của trường tiểu học và nhiều nhà dân ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Khu nhà 5 phòng ở trường Tiểu học Trung Sơn đổ sập lúc 18h ngày 29/8. Ảnh: Q.H.

18h chiều qua, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên sườn đồi tràn xuống làm một dãy nhà hai tầng của trường Tiểu học Trung Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa) bị sập hoàn toàn. "Dãy nhà gồm ba phòng học, hai phòng chức năng. Rất may lúc nhà đổ không có thầy cô hay học trò ở trong", Hiệu trưởng Hắc Xuân Phúc nói.

Theo thầy Phúc, hiện địa bàn vẫn mưa lớn nên khu trường hai tầng sáu phòng học khác cũng đứng trước nguy cơ sụt đổ. Thầy cô và người dân đang chuyển đồ ra ngoài để tránh thiệt hại. Phòng học sập cận ngày khai giảng khiến hoạt động của nhà trường bị ảnh hưởng lớn.

Ông Ngô Phi Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện biên giới Quan Hóa cho biết, dãy nhà bị sập vốn là phòng học cũ của Trường Mầm non Trung Sơn mới được chuyển giao lại cho trường tiểu học sử dụng.

Mưa lớn hai ngày qua đã gây thiệt hại cho nhiều hộ dân ở các xã Trung Sơn và Trung Thành, huyện Quan Hóa. Tại bản Tang, xã Trung Thành, sạt lở đã làm hai ngôi nhà của gia đình ông Hà Văn Xuôi và ông Hà Văn Thương sập hoàn toàn.

Nhiều nhà dân ở bản Co Me, xã Trung Sơn bị bùn đất vùi lấp. Ảnh: Q.H.

Tại xã Trung Sơn, nước sông Mã đang dâng cao gây ra tình trạng sạt lở nặng nhiều điểm ven sông. Căn nhà của ông Hà Văn Thuật ở bản Bó nằm rìa sông đã bị sập. Hàng chục hộ dân khác bị nước lũ tràn qua nhà, ngập trong bùn đất.

Chính quyền địa phương các xã Trung Thành, Trung Sơn đang di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở tới nơi an toàn.

Hầu hết tuyến đường liên bản ở Trung Thành bị sạt lở nặng khiến người dân đi lại rất khó khăn. Mưa lớn cũng khiến quốc lộ 15A đoạn qua xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa ngập sâu nhiều điểm, giao thông qua đây bị ách tắc hoàn toàn.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP