Ngày 13.4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với quy mô hoạt động trên khắp cả nước.
Đường dây bị phát hiện sau khi bà Bùi Thị Phương H. (52 tuổi, trú Hà Nội) trình báo về việc bị một đối tượng lạ mạo danh cán bộ điều tra, sử dụng nhiều số điện thoại không chính chủ để gọi điện, nhắn tin đe dọa, ép bà chuyển tiền. Tổng cộng, bà H. đã bị chiếm đoạt 481 triệu đồng.
![]() |
Các đối tượng Duy, Tuấn và Đạt (từ trái qua phải) được di lý từ TP.HCM về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Ảnh:Công an |
Tiến hành điều tra, đến trưa ngày 11.4, lực lượng chức năng xác định đối tượng tình nghi là Đinh Hồng Hải (29 tuổi, trú Quảng Nam, hiện sống tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Hải sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.
Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều thiết bị và tài liệu nghi liên quan đến hoạt động làm giả giấy tờ.
Mở rộng điều tra, công an phát hiện 3 đối tượng khác gồm Trương Khánh Duy (30 tuổi, trú TP.HCM), Trần Quang Tuấn (30 tuổi, trú Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (27 tuổi, trú Kiên Giang) là những người cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo Hải thực hiện hành vi làm giả.
Ngày 12.4, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) và di lý về Đà Nẵng phục vụ công tác điều tra.
Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều thiết bị, máy móc chuyên dụng cùng các giấy tờ giả như căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe, văn bằng, chứng chỉ... với độ tinh vi lên đến 99,9%.
![]() |
Hàng nghìn giấy tờ, tài liệu giả được thu thập trong vụ án. Ảnh: Công an |
Theo điều tra, đường dây này đã hoạt động từ năm 2021, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng mỗi đơn hàng làm giả.
Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Tác giả: Hoàng Đức
Nguồn tin: Báo Văn Hóa