Pháp luật

Cựu công an lấy gần 6 kg tang vật ma túy đi bán

Trong một lần trực đêm, Việt lấy gần 6 kg ma túy đá, tang vật của vụ án để mang đi bán. Để qua mắt đồng đội, Việt đã đổi gần 6 kg đường trắng thay thế vào hộp đựng tang vật ma túy.

TAND Hải Phòng xác nhận hôm 11/4 có đưa 2 bị cáo là cựu công an ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng đã phải tạm dừng, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo trong vụ án là Phạm Quốc Việt (26 tuổi, cựu cán bộ Phòng cảnh sát ma túy PC04, Công an Hải Phòng) và Phạm Đức Công (34 tuổi, cựu Công an phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tang vật của một vụ án ma túy do công an Hải Phòng từng bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Theo cáo trạng, rạng sáng 17/4/2018, tại một khách sạn ở quận Lê Chân, lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng bắt quả tang Công về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công khai nhận, 10 ngày trước, Việt điện thoại cho anh ta nhờ tìm khách mua ma túy đá. Công nhận số ma túy trên từ Việt với mục đích mang đi để chào khách mua thì bị bắt.

Một tuần sau, Việt đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Việt khai nhận, trong một lần trực đêm tại cơ quan, anh ta đã lấy gần 6 kg ma túy, là tang vật của vụ án Bùi Công Doanh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Để qua mắt đồng đội, Việt đã đổi gần 6 kg đường trắng thay thế vào hộp đựng tang vật ma túy. Còn số ma túy trên, Việt mang về nơi ở cất giấu. Sau đó, Việt liên hệ với Công để tìm khách mua.

Phạm Quốc Việt và Phạm Đức Công bị VKSND Hải Phòng truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm e, khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự. Mức án cao nhất có thể lên đến tử hình.

Vụ việc xảy ra tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Hải Phòng. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: cựu công an ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP