Pháp luật

Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá 3 vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ quy mô lớn

Công an TP Thanh Hóa liên tiếp triệt phá, bắt giữ 3 vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ với quy mô lớn, do nhiều đối tượng tham gia.

Thời gian gần đây, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an TP Thanh Hoá phát hiện một nhóm Telegram thường xuyên trao đổi, liên lạc mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ. Nhóm này do một đối tượng ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp quản lý, điều hành cầm đầu.

Các thành viên trong nhóm này thường sử dụng các tài khoản facebook, zalo ảo, điện thoại và số tài khoản ảo để giao dịch thanh toán tiền hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và dễ dàng xoá dấu vết khi bị phát hiện.

Các đối tượng mua bán và sản xuất pháo nổ trái phép.

Ngày 4/12, Công an TP Thanh Hoá đồng loạt bắt giữ 5 người gồm: Võ Công Phước (SN 1997 trú ở khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Nguyễn Văn Hưng (SN 1984, trú tại xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai); Bùi Khắc Lâm (SN 1998, trú ở thôn Minh Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình); Đỗ Văn Long (SN 1989, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Lý Đình Khang (SN 2001, trú tại khu Hưng Long, xã Quảng Yên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Quá trình truy bắt, khám xét, Công an TP Thanh Hoá thu giữ 70kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do thấy lợi nhuận lớn từ việc mua bán pháo nên đã lên mạng xã hội, thành lập nhóm kín trên Telegram để thiết lập đường dây buôn bán pháo trái phép. Từ tháng 10/2023 đến nay, nhóm này đã nhập lậu pháo từ Trung Quốc về Việt Nam và bán ra thị trường hơn 5 tấn pháo nổ các loại.

Lực lượng chức năng bắt giữ các vụ buôn bán, sản xuất pháo nổ.

Ngày 8/12, Công an TP Thanh Hóa cũng phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 kẻ trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là pháo hoa của Bộ Quốc phòng gồm: Trịnh Đức Anh (SN 1987, trú tại khu đô thị Việt Hưng, phường Long Giang, quận Long Biên, Hà Nội) là kẻ trực tiếp điều hành đường dây; Vũ Thị Trang (SN 1988, trú tại thôn Tân Thành, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) chuyên quảng cáo, mua bán pháo hoa giả; Trần Văn Vũ (SN 1998, trú tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) trực tiếp tham gia gia công, sản xuất pháo hoa giả tại kho sản xuất của Đức Anh; Phạm Thị Nụ (SN 1988, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chuyên cung cấp vỏ hộp, tem nhãn mác giả cho Đức Anh.

Khám xét nơi ở của nhóm này, Công an TP Thanh Hóa thu giữ 500 giàn pháo hoa các loại tổng trọng lượng 600kg; 400kg các thành phẩm dùng để sản xuất pháo, 2kg bột thuốc pháo hoa, hơn 50.000 tem nhãn giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng và nhiều vật chứng khác phục vụ cho việc sản xuất pháo hoa giả.

Các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2023 đến nay đã câu kết với nhau để sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả của Bộ Quốc phòng với tổng số tiền giao dịch hơn 4 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 11/12, Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang Trần Tiến Đạt (SN 2007 ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn) đang mang 20kg pháo nổ do đối tượng tự sản xuất đi tiêu thụ.

Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án nói trên.

Tác giả: Ngô Nhung

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP