Kinh tế

Có gì trong bạch dinh 'đi mỏi chân không hết' của đại gia Việt?

Những căn bạch dinh bạc tỷ này thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người không chỉ bởi màu trắng tinh khôi mà còn bởi thiết kế cầu kỳ và nội thất xa hoa.

Cách đây không lâu, bạch dinh của một đại gia Thanh Hóa thu hút sự chú ý của dư luận khi xuất hiện trên báo nước ngoài - trang Odditycentral. Ảnh Odditycentral

Tọa lạc tại huyện Yên Định (Thanh Hóa), dinh thự xây trên diện tích 1.100 m2 trong đó 560 m2 dành cho nơi ở. Phần còn lại bao gồm khu vực đậu xe có thể chứa đến 10 chiếc và một khuôn viên vườn rộng khoảng 200 m2. Ảnh Odditycentral

Căn biệt thự lấy ý tưởng từ thời kỳ Phục hưng vào thế kỷ 14 đến 17 ở châu Âu với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: Odditycentral

Nhiều chi tiết bên trong căn biệt thự được mạ vàng công nghiệp, từ hành lang cầu thang, trần nhà hay những bộ bàn ghế...Ảnh: Odditycentral

Trong phòng ngủ, gia chủ lát sàn gỗ để mùa đông căn phòng không bị mất nhiệt. Thiết kế phòng ngủ cũng xa hoa và bắt mắt không kém gì các phòng khác. Ảnh: Odditycentral

Tọa lạc trên đường Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), căn biệt thự màu trắng của nữ đại gia Tô Thị Thịnh, giám đốc Trung tâm tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Hùng Vương được người dân địa phương ước tính trị giá đến hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin

Trên đỉnh của tòa nhà có hình đại bàng tung cánh. Ảnh: Người đưa tin

Phía trước tòa nhà là khoảng sân rộng rãi, có thể để được nhiều ô tô. Ảnh: ĐSPL

Ngay sát cổng lâu đài là hòn non bộ đẹp mắt. Ảnh: ĐSPL

Một góc phòng khách tại tầng 1 của tòa lâu đài. Ảnh: Vietnamnet

Lý Nhã Kỳ cũng sở hữu một bạch dinh nghìn tỷ giữa Sài thành. Ảnh: FBNV

Phòng khách rộng rãi với màu trắng sang trọng. Ảnh: FBNV

Khu vực bàn ăn và phòng khách nối liền nhau tạo cảm giác ấm cúng. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, biệt thự của Lý Nhã Kỳ còn có có khu vui chơi giải trí, lounge, phòng ballroom để đãi tiệc sức chứa 100 khách, có khu karaoke, khu tập gym...Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP