Trong tỉnh

Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” dự kiến sẽ diễn ra tại đền Chung Sơn vào tối 14/5

Sáng nay 26/4, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An đã diễn ra buổi làm việc trực tuyến giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Sở Văn hóa và Thể thao và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An về phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Quách Thị Cường, Phó giám đốc Sở tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc về phía Sở Văn hóa và Thể thao có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Quách Thị Cường, Phó giám đốc Sở; đại diện một số phòng ban.

Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các đồng chí trong BCH; đại diện các phòng, ban liên quan.

Tại buổi làm việc, các bên tham gia đã góp ý về nội dung kịch bản cũng như thống nhất việc phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen”, dự kiến vào tối ngày 14/5/2022 tại đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc

Với mục đích tôn vinh hình tượng bà Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò, phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam được kế thừa, hun đúc để tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen” được thể hiện trong 3 chương gồm:

Chương 1: Người mẹ làng Sen, nói về quê hương bình dị và những khó khăn vất vả tảo tần, hi sinh của mẹ Hoàng Thị Loan

Chương 2: Thanh cao tình Mẹ, nói về bà mẹ đất nước, bà mẹ Việt Nam và từ làng Sen Bác ra đi cứu nước

Chương 3: Hương sen hội tụ đất trời, nói về sự yêu thương đùm bọc, hi sinh của người mẹ, đã hun đúc ý chí, đạo đức và chắp cánh cho những người con vươn ra biển lớn, những anh hùng lao động nữ làm nên sự nghiệp, góp phần tạo ra thời đại mới cho đất nước, cho dân tộc…

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình nghệ thuật sẽ mang đến cho khán giả những ý nghĩa nhân văn cao quý của hình tượng Hoa Sen, hình tượng người Mẹ - bà Hoàng Thị Loan trên chất liệu âm nhạc đậm chất dân gian sâu lắng, chuyên nghiệp, độc đáo, có tính nghệ thuật và sức thu hút cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động bổ trợ khác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự kiến cũng sẽ được thực hiện đồng bộ trong những ngày này như: không gian ẩm thực, không gian trưng bày sản phẩm ứng dụng từ sen, triển lãm nghệ thuật “Đời Sen”./.

Tác giả: Thu Thủy - Phó Chánh Văn phòng

Nguồn tin: vhtt.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP