Trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Cần hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng,đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.

Sáng nay (7/1), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Theo dự thảo kịch bản tăng trưởng và dự thảo quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước được trình bày tại hội nghị, năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 15.216 tỷ đồng, dự kiến mức tăng trưởng 9,5%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ, của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025; là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự báo năm 2020 sẽ có những thuận lợi, khó khăn đan xen, đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Đồng thời, cũng cần chú trọng giải quyết những vấn đề mang tính trung và dài hạn, tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong sáng nay, các cấp ngành, các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được của năm 2019; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020.

Tác giả: Trần Lịch – Sỹ Đạt

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP