Pháp luật

Chủ chung cư mini cháy làm 56 người chết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Bị tuyên phạt 12 năm tù trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết, bị cáo Nghiêm Quang Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ra quyết định ngày 5-6, để xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh tại phiên sơ thẩm

Ngoài bị cáo Minh, 7 cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) và phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 10 bị hại và 1 đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo.

Trước đó, bị cáo Nghiêm Quang Minh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt sơ thẩm 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Toà còn tuyên 7 cựu cán bộ thuộc quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị tuyên từ 30 tháng tù đến 7 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240 m2 trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình), được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang, với tổng số 33 phòng. Tuy nhiên, bị cáo Minh đã xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình thành 9 tầng và 1 tum, nâng tổng số phòng lên 45. Vượt quá 3 tầng, 12 phòng so với Giấy phép xây dựng mà không có lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Các bị cáo là cán bộ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân phát hiện sai phạm song thiếu trách nhiệm không xử xử lý công trình xây dựng sai phép nêu trên. Qua đó, để bị cáo Nghiêm Quang Minh xây lên 9 tầng trái phép. Sau khi hoàn thành tòa nhà, từ tháng 10-2015 đến tháng 4-2016, bị cáo Nghiêm Quang Minh đã bán xong 45 căn hộ.

Đến khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12-9-2023, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc-quy đặt ở giáp tường phía nam tầng 1 gây cháy. Sau đó, cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công-tơ điện gắn trên tường phía nam tầng 1 và cháy lan ra xung quanh. Vụ cháy làm 56 người chết, 44 người bị thương.

Về trách nhiệm dân sự, tòa đánh giá thiệt hại xảy ra do vi phạm quy định xây dựng và phòng cháy chữa cháy của bị cáo Minh. Do đó, toàn bộ thiệt hại về tài sản và bồi thường cho bị hại thuộc trách nhiệm của bị cáo Minh nên bị cáo phải bồi thường tổng 23,7 tỉ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP