Nhà đẹp

Chiêm ngưỡng lâu đài dát vàng 50 tỷ của đại gia Nam Định

Lâu đài Lan Khoa Khuê được xây dựng theo phong cách châu Âu, có chi phí lên tới gần 50 tỷ đồng và xây dựng trong suốt 9 năm.

Xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định) khiến nhiều người kinh ngạc trước sự xuất hiện của các tòa lâu đài, biệt thự mọc lên san sát nhau. Trong đó, nổi bật nhất là lâu đài Lan Khoa Khuê. Ảnh: Internet

Chủ nhân của toà lâu đài là ông Nguyễn Văn Khuê - một triệu phú nổi tiếng trong vùng. Ảnh: Vietnamnet

Lâu đài Lan Khoa Khuê có chi phí lên tới gần 50 tỷ đồng và mất tới 9 năm để xây dựng. Ảnh: FB Hường Nguyễn

Để xây tòa lâu đài 5 tầng với diện tích mặt sàn 470m2, ông Khuê đã tự đi mua vật liệu, tự sơn và chế tác phù điêu với 16 người thợ trong nhiều năm liền. Ảnh: Vietnamnet

Khuôn viên tòa lâu đài của vị đại gia rộng 3.000 m2: trước nhà là 2 pho tượng sư tử trắng. Ảnh: Yan

Trần nhà dát vàng với họa tiết tinh xảo. Ảnh: Vietnamnet

Vì yêu thích thần thoại Hy Lạp nên ông Khuê đã nghiên cứu, mô phỏng lại những thần thoại đó. Vì thế, xung quanh ngôi nhà có những bức tượng giống như trong các truyện thần thoại Hy Lạp. Ảnh: Vietnamnet

Các họa tiết trang trí đều được gia chủ trau chuốt tỉ mỉ làm tăng thêm vẻ bề thế của tòa lâu đài. Ảnh: Nhịp sống Việt

Sân biệt thự đặt nhiều cây cảnh đẹp mắt. Ảnh: Nhịp sống Việt

Nội thất bên trong toà nhà hầu hết đều từ những loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ đỏ, cẩm lai. Ảnh: Vietnamnet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP