Nhà đẹp

Cận cảnh tòa lâu đài 'dát vàng' 10 tỷ của ông chủ lò gạch

Trên diện tích hàng nghìn mét vuông, tòa lâu đài của ông chủ lò gạch nổi bần bật với gam màu vàng, được thiết kế theo phong cách châu Âu khiến ai ngang qua cũng phải ngước nhìn.

Tòa lâu đài nguy nga nằm trên một khu đất rộng hàng nghìn m2, chạy dọc theo đường đê từ Hà Nội đi TP. Hưng Yên, thuộc sở hữu của ông Đỗ Trọng Sáu (Khoái Châu, Hưng Yên), một chủ lò gạch trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Dân Việt

Lâu đài do chính tay ông Sáu thiết kế dựa theo phong cách châu Âu gồm gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm cùng hàng nghìn mét vuông diện tích sân vườn bao quanh. Ảnh: Dân trí

Cồng và tường rao xung quanh ngôi nhà được thiết kế với họa tiết, hoa văn cầu kỳ. Ảnh: Zing

Theo chia sẻ của ông Sáu, gia đình tập trung xây dựng và hoàn thành thành tòa lâu đài trong khoảng hơn 2 năm. Có thời điểm có tới 70 thợ làm liền một lúc để đảm bảo tiến độ đặt ra. Ảnh: Dân Việt

Mái vòm kết hợp màu sơn vàng trắng khiến tòa lâu đài càng thêm nổi bật. Ảnh: Dân Việt

Cửa sổ hình vòm, sơn đỏ. Ban công các tầng, các cột trụ đều được gắn nhiều hình khối, họa tiết tinh xảo. Ảnh: Zing

Phòng khách tại tầng 1 có diện tích lên tới 150m2 để người thân hoặc khách tới chơi ngồi được đông đủ và quây quần. Ngoài đồ dùng trang trí, tầng 1 còn có thêm 3 phòng ngủ khép kín. Ảnh: Zing

Bên ngoài là phong cách Châu Âu nhưng nội thất bên trong tòa lâu đài lại đậm chất Châu Á với bàn trà bằng gỗ, sập ngồi đậm chất vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Dân Việt

Ngoài thang máy, trong nhà còn có cầu thang bộ thiết kế kiểu cổ điển. Ảnh: Dân trí

Lan can cầu thang gắn hoa văn đúc bằng nhôm. Ảnh: Zing

Mái vòm rộng lớn đậm chất châu Âu với đường kính hơn 10 m ở không gian tầng trên cùng giúp căn nhà thông thoáng hơn, hút gió, đồng thời tạo điểm nhấn độc đáo. Ảnh: Zing

Các chi tiết trong nhà có gam màu trắng và vàng. Trụ nhà được làm giả đá. Ảnh: Dân Việt

Rất nhiều cây cối được trồng nhiều ở khoảng sân bên trong tòa lâu đài như xoài, mít, bưởi, hồng xiêm... Ảnh: Zing

Nhiều người nhìn bên ngoài tưởng tòa lâu đài dát vàng nhưng ông Sáu cho biết đó chỉ là sơn bình thường. Ảnh: Dân trí

Ông Sáu cho biết, chi phí hoàn thành trên dưới 10 tỷ và cần khá đông nhân công. Ảnh: Dân trí

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP